Hà Nội huy động bệnh viện tư, bác sĩ nghỉ hưu tham gia chống dịch

TP Hà Nội huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập cùng tham gia chống dịch.

Theo thông báo mới nhất từ Văn phòng UBND TP.Hà Nội, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại Thủ đô, yêu cầu Sở Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các quận, huyện, thị xã, các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn thống nhất triển khai để bảo đảm dành 50% số giường điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn trong tình huống số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. 

Các quận, huyện, thị xã phát huy mạnh mẽ phương châm "4 tại chỗ", tăng cường vai trò người đứng đầu chính quyền các cấp, huy động thêm các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở để kịp thời bổ sung thành phần các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ quản lý và điều trị F0 tại nhà. Đặc biệt, huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập cùng tham gia, bảo đảm người dân được đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng và hạn chế tối đa các ca chuyển nặng.