Hà Nội: Làm mới tuyến phố đi bộ bằng không gian nghệ thuật sáng tạo

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời, Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đêm như làm mới các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Về đêm, hình ảnh những người nghệ sĩ say sưa biểu diễn trong tiếng nhạc sôi động hay sự bình yên đến tĩnh lặng của không gian nghệ thuật truyền thần, đã làm tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trở thành một chuỗi liên kết giá trị hấp dẫn khách du lịch tạo nên hiệu quả không chỉ ở khía cạnh văn hóa, giáo dục mà còn là một hướng đi mới trong phát triển du lịch, phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Chị ĐINH NGỌC ANH - Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội: “Không gian phố đi bộ rất là nhộn nhịp, mọi người sẽ thường thấy những nhóm các bạn trẻ tới đây để chơi, không gian mà có người lớn tuổi hay trẻ tuổi mà đam mê nghệ thuật như này thì nó tạo ra một Hà Nội có cảm giác rất là hoài cổ.”  

Ông NGUYỄN QUỐC HOÀN - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội: “Chúng tôi đang hướng tới tổ chức thêm các loại hình văn hóa nghệ thuật, các không gian sáng tạo. Đặc biệt là duy trì các điểm văn hóa nghệ thuật tổ chức định kỳ tại các địa điểm. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp thêm với các đơn vị tổ chức các loại hình nghệ thuật phong phú, sinh động để thu hút thêm du khách tham gia. Qua đó giúp quận phục hồi kinh tế sau đại dịch.”

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, tuyến phố đi bộ tại Khu đô thị Nam Vành đai 3, quận Hoàng Mai và không gian đi bộ khu vực hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất. Việc mở cửa lại các dịch vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Thủ đô phục hồi để đạt mục tiêu thu hút 9 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022.

Đức Minh