• 1113 lượt xem
  • 23:14 10/07/2022
  • Xã hội

Hà Nội thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 công lập: 3 điểm/môn vẫn trúng tuyển

Tối 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 116 trường THPT công lập không chuyên. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, cộng điểm Ngoại ngữ và điểm ưu tiên.

Theo VnExpress, nếu chỉ tính điểm thi, thí sinh có thể giành tối đa 50 điểm. Nhiều trường THPT như Bắc Lương Sơn, Mỹ Đức C, Đại Cường chỉ lấy điểm chuẩn 15-17. Như vậy, chỉ cần 3 điểm/môn, nhiều thí sinh đã có thể trúng tuyển lớp 10 công lập ở các trường này. Trong khi không trường nào thuộc nhóm thấp nhất đạt mức trung bình 4 điểm/môn thì 10 trường top đầu năm nay đều lấy điểm chuẩn từ 40,75 trở lên, trung bình môn không dưới 8 điểm.

 

Theo các nhà giáo dục, chênh lệch điểm chuẩn giữa các trường THPT công lập ở Hà Nội có ba nguyên nhân chính. Đầu tiên phải kể đến chất lượng đội ngũ giáo viên chênh lệch, giáo viên giỏi ở vùng ven, nông thôn đổ dồn về trung tâm. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, môi trường học tập ở một số huyện còn khó khăn. Cũng vì khó khăn, nhiều phụ huynh chưa chăm lo, quan tâm đến việc học tập của con em.

 

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Phạm Ngọc Hà