Hà Nội xếp gần cuối bảng về bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của 63 tỉnh/thành phố năm 2021. Hà Nội xếp gần cuối bảng, xếp thứ 55/63 tỉnh/thành phố.

Một số chỉ số thành phần như thực hiện phân loại rác tại nguồn, chỉ số xử lý thông tin phản ánh về môi trường qua đường dây nóng, tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh phát sinh nước thải từ 50m3/ngày trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường…của Hà Nội ở mức khá thấp trong bảng xếp hạng.

Khi theo dõi thông tin này thì chắc là những người yêu Hà Nội  sẽ cảm thấy chạnh lòng. Bởi, một thị được ví như “trái tim của Việt Nam” mà chất lượng môi trường lại thấp đến như vậy – thì thật là vấn đề cấp bách. Mong rằng chính quyền thủ đô sớm có giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường song song đó là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.