Hải Dương chọn ngày 26/3 là ngày chuyển đổi số - xác định động lực tăng trưởng mới

Chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới mục tiêu mỗi người dân là một công dân số. Đây là mục tiêu mà tỉnh Hải Dương đề ra, khi lựa chọn con đường phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025, và là tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Hải Dương là 1 trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số. Nghị quyết này nhằm tận dụng những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại, và đưa chuyển đổi số là động lực để thúc đẩy 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để tạo ra động lực tăng trưởng mới cho địa phương. 

Ông PHẠM XUÂN THĂNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương: “Chúng tôi quyết định chọn 26/3 là ngày chuyển đổi số, đây cũng là ngày ký ban hành quyết định về Nghị quyết chuyển đổi số và cũng là ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh Hải Dương trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi số. Chúng tôi thúc đẩy kinh tế số nhằm mục đích tạo ra nhiều giá trị gia tăng mới và thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Hải Dương một cách vượt trội. Cùng với đó thúc đẩy xã hội số bằng cách đưa nhiều ứng dụng dựa trên nền tảng số, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.”

Hiện nay, Trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC) triển khai 21 phân hệ thông tin từ tất cả các nguồn tin, từ các sở ban ngành địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, sau đó tiếp nhận, phân tích xử lý rồi tổng hợp phân tích.

Ông NGUYỄN CAO THẮNG, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương: “Chúng tôi đã học tập kinh nghiệm của các địa phương đi trước và có phát triển thêm một số phần hệ mới như báo cáo tổng hợp kinh tế - xã hội theo thời gian thực và động để các đơn vị có thể đưa ra các mẫu biểu báo cáo theo mẫu biểu của đơn vị mình. Ngoài ra phản ánh hiện trường triển khai trên tất cả các lĩnh vực với sự phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước đây báo cáo theo thời gian định kỳ hàng tháng hàng quý hoặc là một năm. Như vậy không thể giúp cho các lãnh đạo có thể ra các quyết định kịp thời đúng với thời gian cần thiết.”

Khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu cần nhanh chóng nắm bắt, mang lại cơ hội to lớn cho Hải Dương phát triển, tỉnh đã đẩy mạnh sự hợp tác, theo đó ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với 5 doanh nghiệp, và ký kết hợp tác xúc tiến thương mại với 3 sàn thương mại điện tử.

Ông CAO HOÀNG ANH, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và phát triển công nghệ FSI:Nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó tập trung dữ liệu của các ngành về một trung tâm IOC của tỉnh, hay DC của tỉnh, để làm sao từ đó xây dựng các dữ liệu mở cho các ngành có thể xây dựng các công cụ để quản lý. Thứ hai, cơ sở dữ liệu dùng chung đấy là nơi để chứa các cơ sở dữ liệu  kết quả thủ tục hành chính cùng các hệ thống khác để tăng sự tương tác giữa người dân và chính quyền.”

Trong một năm qua, Hải Dương đã mạnh dạn, tự tin, quyết đoán bắt tay vào chuyển đổi số và đã đạt những kết quả bước đầu tích cực. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh xếp thứ 14 cả nước./.

Cao Hoàng