Hải Dương: Cử tri kiến nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai để "cán bộ bớt sai lầm, thiếu sót"

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sáng nay 14/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và công tác phòng chống tham nhũng. Trước những vụ việc tiêu cực, tham nhũng liên quan đến đất đai thời gian qua, cử tri kiến nghị cần xem xét sửa đổi Luật Đất đai.

Ông ĐẶNG VĂN NHẠC - Cử tri thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương: Nhiều cán bộ thời gian qua rơi vào vòng lao lý chủ yếu là do vấn đề đất đai, nên đợt này cần ban hành sớm (Luật Đất đai - PV), chặt chẽ, khoa học để có bộ luật hợp lý, tiếp cận với dân và để cán bộ bớt sai lầm, thiếu sót”. 

Cử tri cũng nêu phản ánh tình trạng giá cả vật tư nông nghiệp, phân bón tăng cao ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân, đề nghị cần có giải pháp bình ổn thị trường phân bón và các vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân giảm bớt khó khăn.

Bà PHẠM THỊ TÁI - Cử tri xã An Thanh, thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương:Ngành nông nghiệp chúng tôi chủ yếu là làm đồng ruộng, chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều do giá cả vật tư, phân bón (tăng cao). Đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm, có giải pháp hỗ trợ bà con nông dân”.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa qua thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng”. 

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã có Nghị quyết về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời, tiếp tục có chủ trương chính sách, sửa đổi những quy định của pháp luật để phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 .

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, công tác dân vận chính quyền; vấn đề hỗ trợ chi cho đầu tư xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm xã hội…

Sỹ Cường