Hải Dương: Ô nhiễm tại cụm công nghiệp, hàng trăm công nhân “lĩnh đủ”

Thời gian qua, hàng trăm người dân và công nhân đang làm việc tại Cụm Công nghiệp Nhân Quyền, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc Công ty TNHH ILSung Việt Nam xả khói, bụi ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Thời tiết đang nóng nực, thế nhưng hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Một thành viên YOUNG HOA VINA không dám mở cửa. 

Chị VŨ THỊ TÂM, Công ty TNHH Một thành viên YOUNG HOA VINA: “Như các bạn cũng thấy là cái ống kia nó gần sát với cả địa bàn công ty mình, bao nhiêu bụi mịn là bay hết sang bên này. Cũng có tình trạng công nhân khó thở, mình rất là sợ và lo ngại đến vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân.”

Bà BÙI THANH TUYỀN, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên YOUNG HOA VINA: “Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để mà xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường như thế này, để đảm bảo sức khỏi cho người lao động cũng như mà môi trường sống xung quanh.”

Không chỉ có công ty YOUNG HOA VINA, Công ty TNHH DAEHAN Việt Nam cũng đang phải chịu chung số phận bởi tình trạng ô nhiễm trên. 

Chị NGUYỄN THỊ OÁNH, Công ty TNHH DAEHAN Việt Nam: “Ở chỗ em có làm công văn yêu cầu công ty ILSung là phải cho công nhân đi khám phổi, tại vì thực tế là bụi sơn nó ảnh hưởng đến chức năng của phổi. Thế nhưng theo phản hồi thì công ty ILSung chưa đồng ý. Cái hôm vừa rồi em rất là đau đầu, đau đầu trong vòng nửa tháng thì em có đi khám thì họ phát hiện ra là em bị viêm đa xoang.”

Không chỉ có vậy, người dân sống xung quanh khu vực nhà máy còn bức xúc bởi việc thi thoảng Công ty ILSung còn xả thải trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối, nồng lặc. 

Ông VŨ KIM ƯỚC, Người dân sống cạnh Công ty TNHH ILSung Việt Nam: “Thỉnh thoảng họ mới xả một lần. Sau mỗi trận mưa thì họ xả cái nước mà cái rạch của chúng tôi trước cửa nước cứ đen xì, mà cá chết.” 

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của người dân, chúng tôi đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. 

Ông ĐỖ TIẾN DŨNG, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương: “Sở TN&MT sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm có Sở TNMT, Công an Tỉnh, và UBND huyện Bình Giang tổ chức làm việc và lấy mẫu kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra mà cái mẫu nó vượt quy chuẩn cho phép thì Sở TNMT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý thật nghiêm đối với cái việc xả thải vượt quá quy chuẩn cho phép.”

Người dân hi vọng rằng, sau cuộc thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty ILSung Việt Nam sẽ chấm dứt. Tránh tình trạng phạt xong rồi để đó khiến người dân bức xúc. 

Trần Tiến