Hải Phòng vẫn chịu áp lực thiếu phòng học

Sáng nay 8/2, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã làm việc tại thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội. Tuy vậy, do đang có tốc độ đô thị hoá lớn nên dù hệ thống trường ngoài công lập phát triển mạnh nhưng chưa đáp ứng được áp lực gia tăng học sinh cho các trường công lập. Một số quận, huyện thiếu phòng học, như Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng…., nhiều đơn vị phải chuyển một số phòng chức năng thành phòng học cho học sinh. Cơ sở vật chất nhiều nhà trường chưa đáp ứng được theo quy định của Bộ GD&ĐT; Các chương trình tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chủ yếu bằng hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Đối với một số môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử & Địa lý, Nghệ thuật, cơ cấu giáo viên chưa đủ để đáp ứng giảng dạy theo yêu cầu.

Từ thực tiễn triển khai chương trình, Hải Phòng đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất; các chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên khu vực khó khăn; bổ sung giáo viên còn thiếu so với định mức từng cấp học.

Đỗ Minh