Hai "siêu dự án" vành đai và điểm thắt giải phóng mặt bằng

Tháng 6/2022, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 TP.HCM. Theo đó, dự án Vành đai 4 Hà Nội dài 112,8km, tổng mức đầu tư gần 86,000 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2022 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 76,34 km, tổng mức đầu tư là hơn 75.000 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2022 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Hai dự án này có vai trò rất quan trọng với hai vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, tuy nhiên do đi qua các địa bàn có mật độ dân cư lớn, tốc độ đô thị hoá nhanh nên việc triển khai không tránh khỏi những vướng mắc cần phải giải quyết kịp thời. Cùng với việc bố trí đủ nguồn vốn thì giải phóng mặt bằng là khâu rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc dự án có đảm bảo tiến độ hay không, trong đó, việc quan trọng là cần sớm thống nhất nguyên tắc cơ bản về xác định giá đền bù ở các địa phương.

Đây sẽ là một trong những nội dung trọng điểm tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, tổ chức ngày 18/9/2022, tại Hà Nội.

Hồng Quyên