Hai thiếu niên 13 tuổi phóng hỏa thiêu rụi tòa nhà 7 tầng ở Sydney

Cảnh sát thành phố Sydney, Australia cho biết, hai thiếu niên 13 tuổi đã ra đầu thú, sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà 7 tầng ở trung tâm thành phố Sydney ngày 25/5.

Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà máy sản xuất mũ bỏ hoang, gần ga trung tâm Sydney. Lửa lớn đã khiến toàn bộ bức tường ở tầng trên cùng bị sập và vỡ thành từng mảnh, rơi xuống con phố bên dưới. Nhiệt độ từ vụ cháy cũng khiến một phương tiện giao thông gần tòa nhà này phát nổ.

Hơn 30 xe cứu hỏa và 120 lính cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường để kiểm soát ngọn lửa và giúp người dân sơ tán. Lực lượng chức năng xác nhận, tại thời điểm vụ cháy xảy ra, có 15 người đang sống ở tòa nhà liền cạnh. May mắn không có thương vong xảy ra.

Theo cảnh sát địa phương, những nhân chứng tại hiện trường cho biết, nhìn thấy một nhóm thiếu niên trung học chạy ra khỏi tòa nhà bỏ hoang khi khói bắt đầu bốc lên từ các cửa sổ. Sau khi ngọn lửa được kiểm soát, 2 thiếu niên 13 tuổi đã ra đầu thú và cung cấp lời khai với cảnh sát. Lực lượng chức năng đã triệu tập phụ huynh của hai nghi can để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(*) Nguồn: Reuters, The Sydney Morning Herald

Lan Phương