Vừa qua, Hội thảo khoa học “Phẫu thuật van hai lá xâm lấn tối thiểu” đã được diễn ra tại Viện nghiên cứu Tâm Anh – Tamri, TP.HCM. Tại hội thảo hàng trăm bác sĩ đã chứng kiến kĩ thuật chuyên nghiệp các các chuyên gia tim mạch hai nước Việt Nam và Mỹ khi tiến hành sửa van 2 lá cho bệnh nhân 48 tuổi bằng kĩ thuật nội soi. Đây là phương pháp phẫu thuật tiên tiến, được nhiều quốc gia phát triển áp dụng nhằm giảm thiểu xâm lấn trong phẫu thuật tim.
Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân nam 48 tuổi đã bị hở van 2 lá từ hai năm nay và ngày càng nặng, gây biến chứng giãn buồng tim và suy tim. Thay vì mổ theo phương pháp truyền thống bằng cách mổ mở, có nhiều biến chứng nguy hiểm và nguy cơ tử vong cao, các chuyên gia đã tiến hành phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân. Với hệ thống camera nội soi phóng to cực đại, các bác sĩ sẽ kết hơp kỹ thuật gây mê và gây tê để tạo ra đường mổ nhỏ chỉ khoảng 3 – 4cm, giúp người bệnh giảm các biến chứng do vết thương hở, giảm đau hiệu quả và có thể thực hiện phục hồi chức năng chỉ 2 ngày sau mổ. Phương pháp mổ tim ít xâm lấn với nội soi hỗ trợ là kỹ thuật tiên tiến và sau khoảng 10 năm được triển khai tại Việt Nam, các chuyên gia tim mạch trong nước đã làm chủ được kỹ thuật này và thực hiện thành công hàng ngàn cuộc mổ mỗi năm.