Hàn Quốc cho phép người mắc COVID-19 nhẹ tự điều trị

Ngày 12/02, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với gần 55.000 ca, nâng tổng số ca bệnh lên gần 1,3 triệu ca. Nguyên nhân được cho là do sự lây lan mạnh biến thể Omicron. Trước tình hình này, Bộ Y tế Hàn Quốc quyết định cho phép người nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ được tự điều trị để giải phóng nguồn lực y tế.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, những bệnh nhân mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng tại Hàn Quốc sẽ phải tự điều trị. Quyết định này nhằm giải phóng nguồn lực y tế cho các trường hợp nghiêm trọng hơn, khi số lượng các ca mắc COVID-19 mới đạt mức kỷ lục do biến thể Omicron.

Bà LIM SOOK YOUNG: Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc: "Vì Omicron đã trở thành biến thể thống trị và số ca mắc được xác nhận đã tăng lên nhanh chóng, do đó, việc bảo vệ các nhóm nguy cơ cao là quan trọng nhất. Trước tình hình này, chúng tôi đang thay đổi hệ thống phòng chống vi rút tổng thể."

Hàn Quốc từng là một ví dụ thành công về công cuộc phòng chống COVID-19 nhờ vào chính sách xét nghiệm và truy vết tích cực, giãn cách xã hội và bắt buộc người dân đeo khẩu trang. Nhưng khi biến thể Omicron lan rộng, từ ngày 10/2, các nhà chức trách chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân COVID-19 từ 60 tuổi trở lên hoặc có bệnh nền, trong khi những người khác phải tự theo dõi và tìm kiếm trợ giúp y tế từ các phòng khám được chỉ định nếu tình trạng của họ xấu đi./.

Đinh Giang