Hàn Quốc đổi kế hoạch bồi thường lao động cưỡng bức thời chiến

Hàn Quốc đã hé lộ kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân bị đế quốc Nhật bắt lao động cưỡng bức trong thời chiến. Tuy nhiên, khoản bồi thường dự kiến sẽ được lấy từ một quỹ công, thay vì buộc các công ty Nhật Bản chi trả. Điều này đang gây ra phản ứng từ gia đình các nạn nhân.

Kế hoạch bồi thường được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề xuất, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ bồi thường bằng cách sử dụng một quỹ được tài trợ bởi các doanh nghiệp được hưởng lợi từ một hiệp ước năm 1965. Hàn Quốc đã nhận được gói viện trợ kinh tế trị giá 300 triệu đô la và khoản vay 500 triệu đô la từ Nhật Bản. Tuy nhiên, một số nguyên đơn ngay lập tức phản đối, khẳng định rằng kế hoạch này sẽ giảm bớt nghĩa vụ bồi thường của Nhật Bản.

Về cơ bản không có cách nào bù đắp được tuổi trẻ của các nạn nhân. Họ nói cần một lời xin lỗi.

Vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến là khúc mắc trong quan hệ Hàn Quốc, Nhật Bản nhiều năm qua. Các nạn nhân lao động thời chiến của Hàn Quốc lâu nay yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Chính phủ Nhật Bản và đề nghị các công ty Nhật Bản bị cáo buộc phải đóng góp vào quỹ bồi thường.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam