Hàn Quốc kêu gọi IAEA xác minh chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Hàn Quốc kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần đóng một vai trò thiết yếu trong việc xác minh chương trình hạt nhân.

Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại diện của Hàn Quốc đánh giá cao những nỗ lực của IAEA trong việc xác minh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

 Ông KIM SUNGHOON, Đại diện Hàn Quốc tại Liên hợp quốc: “Chúng tôi khen ngợi những nỗ lực của IAEA trong việc duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng đóng vai trò thiết yếu trong việc xác minh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.”

Đại diện của Hàn Quốc và nhiều thành viên Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là một thách thức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời lên án hành động này.

Trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện tổng cộng 34 vụ phóng tên lửa đạn đạo. Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây là "câu trả lời rõ ràng" với những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phản ứng tương xứng bằng các biện pháp quân sự "kiên quyết và áp đảo".