Hàn Quốc: Mưa lũ lịch sử gây nhiều thiệt hại

Hàn Quốc vừa chứng kiến trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua tại nước này, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Tổng thống Hàn Quốc Yun Sấc Yơng đã phải lập tức tiến hành cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu giới chức nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

“Giống như vụ chìm tàu Titanic”, một người dân Hàn Quốc đã phải thốt lên như vậy sau khi chứng kiến trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong 80 năm qua ở nước này. Trận mưa như trút nước đã biến đường phố thành sông, ô tô chết máy hàng loạt, giao thông hỗn loạn. Nước lũ dâng nhanh gây ngập lụt nhà cửa, đường phố và ga tàu điện ngầm, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 6 người mất tích.

Người dân Hàn Quốc: “Không thể tin được là tôi bị mắc kẹt ở ngay giữa quận trung tâm Gangam vì lũ lụt. Dù chỉ cách nhà 10 phút đi bộ tôi cũng không thể di chuyển nổi vì nước dâng quá cao. Hôm nay, tôi tthật sự cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu.”

Theo số liệu thống kê, các khu vực của thủ đô Seoul, thành phố cảng Incheon ở phía Tây và tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul đã hứng chịu những trận mưa lớn hơn 100 mm mỗi giờ, có thời điểm vượt qua 141,5 mm. Đây được xem là lượng mưa lớn nhất mỗi giờ kể từ năm 1942.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người cũng phải chịu ảnh hưởng trực tiếp khi không thể tới văn phòng làm việc do nước lũ dâng cao, hôm nay cũng đã đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời tổ chức một cuộc họp khẩn đề bàn về các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 

Tổng thống Hàn Quốc YOON SUK-YEOL: "Chính phủ đang nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại và ứng phó với mọi tình trạng khẩn cấp do mưa lớn. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, vì vậy tôi yêu cầu các cấp cần nỗ lực hết sức."

Hiện mưa lớn đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh chính phủ cần rà soát hệ thống xử lý thiên tai hiện nay trong bối cảnh các hình thái thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu gây ra, đang diễn ra với tần suất nhiều hơn. 

Hồng Nhung