Hàn Quốc "trợ cấp" những người trẻ cô đơn 500 USD/tháng để tái hòa nhập xã hội

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ 650.000 won (khoảng 500 USD hay hơn 11,7 triệu đồng) mỗi tháng cho những người sống ẩn dật trong xã hội, nhằm ổn định tâm lý và cảm xúc của họ.

Khoảng 3,1% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 - 39 được xác định là “sống ẩn dật”, nghĩa là sống trong một không gian hạn chế. Họ không có sự kết nối với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định và gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Các biện pháp mới hỗ trợ cho những người trẻ tuổi bị cô lập như một phần của Đạo luật hỗ trợ Phúc lợi Thanh niên. Khoản trợ cấp hàng tháng được dành cho người từ 9 - 24 tuổi trong gia đình 4 người có thu nhập dưới mức thu nhập trung bình quốc gia 4.165 USD/tháng (gần 98 triệu đồng). Người tham gia có thể đăng ký tại trung tâm phúc lợi hành chính địa phương. Ngoài ra, người giám hộ, cố vấn, giáo viên cũng có thể nộp đơn thay mặt họ.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết “thanh niên sống cô lập có sự phát triển thể chất kém hơn do lối sống không điều độ và mất cân bằng dinh dưỡng, đồng thời có khả năng gặp các vấn đề về tinh thần như trầm cảm, chậm thích nghi”. Bộ này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ những người bị cô lập tái hòa nhập cộng đồng.

(*) Nguồn: CNN

Hồng Quyên