Hàng chục phần tử IS trốn thoát khỏi nhà tù ở Syria sau trận động đất

Đã có ít nhất 20 tù nhân bị tình nghi thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trốn thoát khỏi một nhà tù ở tây bắc Syria sau trận động đất hôm 6/2.

Hãng thông tấn TASS dẫn các nguồn tin cho hay: “Khoảng 20 tù nhân có lẽ là phần tử IS đã bỏ trốn”.

Theo nguồn tin này, khoảng 2.000 người đang bị giam giữ tại một nhà tù gần thành phố Raju gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó 1.300 người có thể là tay súng IS. Trận động đất mạnh hôm 6/2 làm hư hại một số tòa nhà, nhân cơ hội các tù nhân đã nổi loạn và chiếm một phần của nhà tù. Hiện các nhà chức trách Syria vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra lúc 4h17 hôm 6/2 (giờ địa phương), với chấn tiêu ở độ sâu khoảng 18km gần thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 60km.

Theo Reuters, tính đến 16h hôm nay ngày 7/2, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới hơn 5.000 người. Khả năng con số này sẽ còn tăng khi hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại những tòa nhà đổ sập vẫn đang diễn ra.

Thúy Hiền