Hàng trăm hộ dân điêu đứng vì dự án treo Khu đô thị Sing Việt

Được quy hoạch từ năm 1997, tới nay hơn 331 ha của Dự án Khu đô thị Sing Việt vẫn chưa được thực hiện. Hơn 20 năm nay, các hộ dân nằm trong khu dự án bị ảnh hưởng rất lớn, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Gia đình anh Huỳnh Văn Hoàng có 10.000 m2 đất tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Năm 1997, phần đất của anh cùng hàng trăm hộ dân khác trong xã bị thu hồi để thực hiện dự án KĐT Sing Việt. Trong suốt 25 năm, gia đình anh mất đất canh tác, cuộc sống hết sức khó khăn, trong khi 10.000m2 đất của gia đình bị thu hồi phục vụ dự án lại phủ đầy cỏ dại.

Bức xúc trước tình trạng treo kéo dài của dự án Sing Việt, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này đã gửi kiến nghị tới chính quyền huyện, Đoàn ĐBQH TPHCM để sớm có hướng tháo gỡ, giải quyết.

Theo đại diện UBND huyện Bình Chánh, các kiến nghị liên quan tới dự án Sing – Việt chiếm phần lớn trong các nội dung kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc thời gian qua.

Sau hơn 20 năm chờ đợi dự án, người dân bị ảnh hưởng bởi KĐT Sing - Việt mong muốn chính quyền các cấp của TPHCM cần có đường hướng và lộ trình giải quyết cụ thể. Nếu không thực hiện dự án thì cần sớm xoá bỏ để người dân có đất an cư, canh tác, ổn định cuộc sống.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thùy Vân