Hàng tỷ rupee của Nga nằm trong các ngân hàng Ấn Độ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết, Nga đang có hàng tỷ rupee trong các ngân hàng Ấn Độ và đang cần sử dụng số tiền này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, số rupee cần phải được chuyển sang loại tiền tệ khác.

Ban đầu, Nga muốn khuyến khích Ấn Độ dùng ruble và rupee trong thương mại 2 nước do các ngân hàng Nga bị phương Tây trừng phạt và loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Tuy nhiên, việc ruble biến động lớn sau chiến sự khiến cơ chế thanh toán rupee - ruble với dầu thô bị hủy bỏ.

Ấn Độ có thể trả hàng tỷ rupee tích lũy cho Nga bằng cách chuyển đổi chúng sang một loại tiền khác như nhân dân tệ của Trung Quốc, tuy nhiên điều đó sẽ kéo theo chi phí chuyển đổi.

Số rupee Nga tích lũy trong các ngân hàng Ấn Độ tăng do thặng dư thương mại với New Delhi tăng vọt. Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu của nước này sang Nga giảm 11,6% xuống 2,8 tỷ USD trong 11 tháng của tài khóa 2022 - 2023. Trong khi đó, nhập khẩu lại tăng gần gấp 5, lên 41,5 tỷ USD.

Các hãng lọc dầu Ấn Độ thời gian qua tích cực gom mua dầu Nga giá rẻ, do sản phẩm này bị phương Tây xa lánh sau chiến sự Ukraine. Nhập khẩu dầu thô Nga vào Ấn Độ lên kỷ lục 1,68 triệu thùng một ngày tháng trước, tăng gấp 6 so với cùng kỳ năm ngoái.

(*) Nguồn: Reuters

Nhật Linh