Hàng vạn người dân đổ về chùa Hương trong ngày đầu khai hội

Sáng nay 27/1 (tức mùng 6 tháng giêng năm Quý Mão), Lễ hội chùa Hương - lễ hội có số lượng người tham dự nhiều nhất và thời gian kéo dài nhất cả nước đã chính thức được khai hội sau 2 năm phải đóng cửa do dịch bệnh Covid-19.

Hàng vạn người dân, du khách từ khắp các nơi trong cả nước đã về chùa Hương để dự lễ, trảy hội, vui xuân.

Lễ hội chùa Hương 2023 chính thức khai hội từ 9h sáng nay 27/1 (tức mùng 6 tháng giêng âm lịch) và kéo dài đến hết 23/4 tức ngày 4/3 âm lịch với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”. Ngay từ sớm, hàng vạn người dân đã có mặt. Năm nay, do làm tốt công tác tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vì vậy ai cũng thấy vui vẻ, phấn khởi đi lễ hội đầu năm.

Năm nay, ban tổ chức cũng đã thay đổi phương án đón khách, bố trí các điểm gửi xe và bán vé ngay từ bên ngoài để tránh tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm lễ hội. Việc thay đổi cách bán vé truyền thống bằng vé có mã quét QRcode cũng thuận lợi hơn cho du khách.

Lễ hội chùa Hương năm 2023 diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn. Theo Ban quản lý khu di tích Hương Sơn, ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 4500 thuyền đò, hàng trăm chiếc xe điện để phục vụ khoảng 3 vạn du khách trở về chùa Hương trẩy hội mỗi ngày.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!