Trải qua 20 năm bảo tồn, những rạn san hô dọc eo biển Makassar ở Indonesia đã được phục hồi đáng kể. Để đạt được thành tựu này, phải kể đến quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của một nhà khoa học Indonesia cùng nhóm cộng sự trong công cuộc bảo vệ môi trường biển.
Hai mươi năm trước, các rạn san hô ở vùng biển thuộc Quần đảo Spermonde dọc theo Eo biển Makassar ở Indonesia chỉ là những mảnh vụn do những kẻ khai thác thuỷ sản bất hợp pháp thường xuyên đánh bom.
Giờ đây, những kẻ khai thác trộm này cũng đã những nhà bảo tồn, làm việc cùng nhau để phục hồi chính những rạn san hô mà họ đã phá hủy trước đây. Nhà khoa học và giáo sư đại học Syafyudin Yusuf là người đã có công hướng dẫn họ cách bảo tòn. Hai thập kỷ qua, ông Yusuf đã không ngừng cống hiến để cứu các rạn san hô có nguy cơ lụi tàn.
Hiện nay, Quần đảo Spermonde bao gồm hơn 120 hòn đảo nhỏ với các rạn san hô. Vào năm 2009, chỉ có 2% các rạn san hô này còn ở tình trạng tốt. Trong khi đó, khoảng 3 hecta rạn san hô thì đã bị hư hại./.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!