Hành vi bạo lực gia đình có nên áp dụng cả với người đã ly hôn?

Chiều 26/10, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) cho rằng, cùng một thuật ngữ “gia đình” nhưng giữa các luật chưa có sự thống nhất và cũng chưa phù hợp với thực tiễn.

Dẫn chứng tại Khoản 2 Điều 3 quy định "hành vi bạo lực quy định tại Khoản 1 điều này" cũng được áp dụng đối với người đã ly hôn. Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, thuật ngữ “gia đình” được giải thích là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ với nhau.

Điều này cho thấy, cùng một thuật ngữ nhưng chưa có sự thống nhất và cũng chưa phù hợp với thực tiễn. Bởi những người đã ly hôn không còn quan hệ hôn nhân mà áp dụng điều khoản này sẽ khó khả thi.

Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét bỏ nội dung hành vi bạo lực quy định tại Khoản 1 điều này cũng áp dụng đối với người đã ly hôn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Hồng Quyên