Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc họp khẩn vụ vỡ đập Nova Kakhovka

Tại Ukraine, nước lũ tràn qua đập Nova Kakhovka sau vụ vỡ đập nghiêm trọng đã làm ngập vùng giao tranh, buộc hàng chục nghìn người dân Ukraine phải sơ tán. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng phải tổ chức một cuộc họp khẩn.

Công ước Geneva cấm nhắm mục tiêu vào các con đập trong chiến tranh vì gây nguy hiểm cho thường dân. Đối với vụ việc phá hoại đập Kakhovka hiện do Nga kiểm soát, đến nay vẫn chưa bên nào đưa ra bằng chứng công khai về việc ai chịu trách nhiệm.

Các nhà lãnh đạo Liên Hợp quốc và NATO đã gọi việc phá hủy đập là hành động thái quá, một lần nữa chứng minh sự khốc liệt do xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời một quan chức do Nga bổ nhiệm nói rằng khoảng 22.000 người ở vùng Kherson có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mực nước dâng cao tới 12m. Hiện chính quyền phải chạy đua để đưa tất cả người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!