• 4539 lượt xem
  • 16:35 08/04/2022
  • Kinh tế

HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án đầu tư xây dựng Vành đai 3

Chiều 07/04, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 kết nối 4 tỉnh (TP.HCM – Long An – Bình Dương – Đồng Nai) đã được Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thống nhất thông qua.

Dự án vành đai 3 có chiều dài hơn 76 km, với 4 làn xe cao tốc hạn chế, đường song hành mỗi bên từ 2-3 làn xe, phân chia thành 8 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 75.377 tỷ đồng, trong đó 38.700 tỷ từ ngân sách trung ương và 36.637 tỷ từ ngân sách địa phương. Riêng đối với nguồn vốn địa phương, TP. Hồ Chí Minh chủ trương kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ và cho địa phương vay lại nên không ảnh hưởng tới các dự án khác. 

Bà PHAN THỊ THẮNG - Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: “Hôm nay chúng ta thông qua chủ trương đầu tư công trung hạn của vành đai 3 thì các nguồn vốn mà sáng nay chúng ta thông qua chủ trương sẽ không phải là cắt từ dự án, chương trình mà nghị quyết 99 mà Hội đồng Nhân dân đã thông qua trong giai đoạn 2025 - 2030”

Để dự án được thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị chuyển mục đích sử dụng 16,8 ha diện tích đất rừng sang mục đích khác, đảm bảo thực hiện cân đối đủ vốn ngân sách thành phố cho dự án cùng các cơ chế đặc thù khác.

Ông PHAN CÔNG BẰNG - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh: “Bốn cơ chế đặc thù về vốn Trung ương và vốn địa phương, về cơ chế chỉ định thầu, cơ chế phân chia các dự án thành phần, điều phối các dự án thành phần và cơ chế khai thác vật liệu”

Sau khi được HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua vào chiều 07/04, dư kiến Dự án Vành đai 3 sẽ được xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong kỳ họp sắp tới.

Hữu Ái