Hiệp định RCEP có hiệu lực đối với Philippines

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực với Philippines từ ngày 2/6, cho phép quốc gia này tham gia vào hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất thế giới.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực với Philippines từ ngày 2/6, cho phép quốc gia này tham gia vào hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất thế giới.

Philippines là quốc gia cuối cùng phê chuẩn hiệp định FTA, giúp tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các quốc gia bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, RCEP là sáng kiến do ASEAN dẫn đầu nhằm tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới xét về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và quy mô thị trường, chiếm gần 1/3 GDP và gần 1/3 dân số toàn cầu. Việc hiệp định này có hiệu lực đối với tất cả các quốc gia ký kết là một minh chứng rõ ràng về sự ủng hộ thị trường khu vực rộng mở, tự do, bao trùm và tuân thủ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.