Hoa ban bung nở nơi thung lũng Mường Thanh

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên, hoa bắt đầu bung nở từ khoảng trung tuần tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch hàng năm. Thời điểm này, hoa ban bắt đầu bung nở trên khắp các con đường nơi thung lũng Mường Thanh (Điện Biên).

Những nhành hoa ban trắng muốt, tinh khôi pha lẫn nét phớt hồng tạo nên vẻ đẹp hoang dại, riêng biệt của loài hoa đặc trưng nơi núi rừng Tây, như tô điểm thêm cho vẻ đẹp cho phố núi Điện Biên vào Xuân.

Tại nhiều tuyến đường ở khu vực thành phố Điện Biên Phủ và lòng chảo huyện Điện Biên, hoa ban đã bắt đầu bung nở. Nhiều bạn trẻ với những bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc Thái như áo cóm, khăn piêu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân với hoa ban trong khoảng thời gian hoa bung nở đẹp nhất.

Trong tâm thức của người dân Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắt thủy chung của những chàng trai, cô gái nơi rẻo cao gắn liền với câu chuyện về nàng Ban và chàng Khum. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai cũng mê say khi đến với mảnh đất Điện Biên vào tháng 3 hàng năm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!