Hòa Bình: Dân bị “tra tấn” bởi mỏ khoáng sản mỗi ngày, chính quyền thừa nhận chưa làm hết trách nhiệm

Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm khói bụi hoạt động khai thác không tuân thủ quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. Đó là những gì đang diễn ra trên địa bàn xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong những ngày gần đây. Chỉ khi báo chí vào cuộc chính quyền địa phương mới nắm được, mới biết và hứa sẽ xử lý.

Tiếng ồn, khói bụi… là những gì mà hàng trăm người dân ở xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, phải gánh chịu từ khi mỏ đất đi vào hoạt động. Dù đã kiến nghị tới chính quyền địa phương nhưng chuyện vẫn đâu vào đó.

Việc không chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, khiến cho người dân xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn bị “tra tấn”. Trong khi mỏ đã hoạt động từ nhiều tháng qua, tới thời điểm này chính quyền địa phương mới biết và đi kiểm tra thực địa.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung phản ánh từ phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam!

Hữu Nghĩa