Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản, nhà ở

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, xây dựng là lĩnh vực quan trọng mang tính chiến lược, có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cho rằng Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tuy lần đầu trả lời chất vấn, Bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn vào các vấn đề đại biểu quan tâm, giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập, đề xuất được một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên, cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan sửa đổi, hoàn thiện, chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở xã hội,

Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Qua báo cáo của Bộ trưởng gửi đến các đại biểu Quốc hội và diễn biến của phiên chất vấn cho thấy, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, thực thi nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, thị trường bất động sản... Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, lĩnh vực thuộc nhóm nội dung chất vấn này còn những bất cập, đề nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội có các giải pháp hiệu quả để khắc phục, tập trung vào hoàn thiện thể chế và hệ thống quy hoạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!