Hoạt động văn hóa đón Tết Nguyên Đán 2023 tại Trung Quốc

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Tết Nguyên Đán 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Đây được coi là lễ hội quan trọng nhất trong năm của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc. Ngay từ thời điểm này, các thành phố của Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và dân gian khác nhau để chào đón dịp lễ này.

Tại thành cổ Bình Dao, thuộc thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, người dân địa phương đang bận rộn trang trí cho đường phố bằng những chiếc đèn lồng đỏ. Điều này giúp làm nổi bật không khí lễ hội và thu hút thêm nhiều du khách.

Đèn lồng cũng là vật trang trí chủ đạo trên các bức tường cổ của Phố cổ Huệ Châu, huyện Hấp ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc. Đi kèm với những chiếc đèn lồng đỏ là hơn 40 cặp câu đồi Tết với những lời chúc cầu mong bình an cho năm mới.

Bên cạnh đó, người dân cũng sẽ chuẩn bị cho cuộc diễu hành đèn lồng hình cá hàng năm. Đây là một hoạt động nghệ thuật dân gian đặc biệt của địa phương với lịch sử hơn 600 năm. Những người tham gia lễ hội sẽ cầu mong một mùa màng bội thu và may mắn trong năm mới.
Để đón năm mới, nhiều hội chợ địa phương cũng được tổ chức để người dân có thể tới mua thực phẩm, các đặc sản địa phương và làm quà cho người thân.

Thu Ngoan