Học sinh dân tộc thiểu số: Chông chênh con đường đi tìm "cái chữ" vì không có sách giáo khoa

Năm học mới 2022-2023 đã trở thành nỗi “lo lắng” của không ít phụ huynh người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại tỉnh Đắk Nông khi Nghị quyết 31 ban hành ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số về sách giáo khoa và vở viết đã hết hiệu lực.

Năm học này, gia đình anh Giàng Mý Và có 4 người con đang đi học, trong đó, có 3 cháu học theo sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài 2 cháu cùng vào học lớp 7, gia đình anh có một cháu lên lớp 3, một cháu năm nay vào lớp 4. Do điều kiện kinh tế khó khăn, anh Và chỉ đủ tiền mua 3 bộ sách giáo khoa cho con, thế nên hai cháu học lớp 7 phải dùng chung sách để tiết kiệm tiền cho bố mẹ.

Anh GIÀNG MÝ VÀ - Thôn 4, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: “Nó đi học nhưng mà người ta có sách nó không có sách thì về nó không đọc được gì cả. Nó không có sách, nó không học được. Năm nay hết 1,7 triệu. Không có tiền phải đi làm thuê mua đầu tư trước.”

Không chỉ riêng anh Giàng Mý Và, nhiều phụ huynh người dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông đang gặp khó khăn trong việc mua sắm sách giáo khoa mới đầu năm học cho con em của mình. Bởi, từ năm học 2022-2023, Nghị quyết 31 ban hành ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã hết hiệu lực, do đó các em học sinh không còn được hỗ trợ.

Bà ĐINH THỊ HẰNG - Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk Glong: “Địa phương là huyện nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên việc Nghị quyết 31 hết hiệu lực đã gây nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, nhất là sách giáo khoa mới.”

Khó khăn là thế, nhưng hiện nhiều trường tại tỉnh Đắk Nông đang tìm hướng khắc phục, hỗ trợ học sinh. Với đặc thù học sinh dân tộc thiểu số đông, chiếm khoảng 65%, trong đó, nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, từ nhiều tháng nay, nhà trường này đã lên kế hoạch vận động các mạnh thường quân hỗ trợ đồ dùng học tập cho các em. Các giáo viên trong trường đã kết nối với nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh quyên góp sách giáo khoa cũ và vở, bút viết để tặng cho học sinh.

Ông TRƯƠNG KHÁNH TOÀN - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiệu, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: “Nhà trường có kế hoạch vận động các mạnh thường quân hỗ trợ đồ dùng học tập cho các em học sinh. Học sinh lớp 1,2,4,5 sách vở trang thiết bị là đầy đủ. Với học sinh lớp 3, là chương trình mới, nhà trường đã kết nối và thông báo cho phụ huynh chương trình sách theo quy định của UBND tỉnh.

Theo Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông, đối tượng thụ hưởng của Nghị quyết 31 đều nằm trong nhóm đối tượng được Chính phủ hỗ trợ các chính sách về giáo dục.

Tuy nhiên, cái khó mà lãnh đạo các trường học cũng như phụ huynh học sinh tại tỉnh Đắk Nông đang gặp phải, là vấn đề chi trả chế độ cho học sinh. Theo quy định hiện hành việc chi trả được thực hiện vào đầu các học kỳ của năm học. Thế nhưng, việc chi trả chế độ vẫn chưa được thực hiện do các thủ tục, hồ sơ bị chậm sau khi được các cấp chính quyền phê duyệt. Trước những bất cập trên đã gây ra nhiều khó khăn cho phụ huynh và học sinh nghèo.

Phúc Hân