Học trò vùng cao Sơn La hào hứng với “Cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách”

Sôi nổi, hấp dẫn và đầy hứng thú giữa 1 không gian tri thức đến từ sách, đó là một trải nghiệm rất thú vị dành cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Chiềng Khoa tại Ngày hội đọc sách - “Cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách” vừa được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt & Tủ sách nhân ái, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Sách Việt Nam.

207 tủ sách với 8.200 đầu sách sách bao gồm sách khoa học, sách bồi dưỡng, sách kỹ năng, sách văn học… là món quà ý nghĩa mà các nhà tài trợ dành tặng cho 20 trường học và 8 trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Vân Hồ, với tổng trị giá 300 triệu đồng. Đây sẽ là nguồn tri thức lớn và phong phú giúp các em học sinh có cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu nhiều hơn, nhất là trẻ em tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện, đồng thời, thúc đẩy văn hóa đọc cho trẻ em vùng cao nói chung và huyện Vân Hồ nói riêng.

 Bà TRẦN THỊ NHƯ TRANG - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt: “Chúng tôi hi vọng rằng, với số lượng sách này, kết hợp với sự phối hợp của gia đình, nhà trường và của Phòng Giáo dục, số sách này sẽ được sử dụng 1 cách hiệu quả nhất, mang lại tri thức cũng như trải nghiệm bổ ích cho các em”.

Trong khuôn khổ ngày hội, gần 600 học sinh trường Tiểu học và THCS Chiềng Khoa đã được trải nghiệm với các hoạt động tìm hiểu về sách thông qua trò chơi Rung chuông vàng, Truy tìm đồng đội, Công xưởng sách, Trang trí bìa sách, gấp chữ mini… Đan xen vào đó là các trò chơi gian dân như nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, kéo co..., tất cả tạo cho các em 1 không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ học căng thẳng.

 Em VÌ GIA HUY - Học sinh Trường TH&THCS Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La:  Hôm nay con tham gia 5 trò chơi và con cảm thấy rất vui.”

Tham gia Ngày hội đọc sách “Cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách” năm nay ngoài Quỹ Vì tầm vóc Việt còn có rất đông các tình nguyện viên đến từ Tập đoàn TH, Ngân hàng BAC A BANK, Tủ sách Nhân ái; Ngôi nhà Trí tuệ và 1 số doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

ANH NGUYỄN MẠNH HÙNG - Tình nguyện viên Công ty CP Chế biến thực phẩm sạch Vân Hồ: “Ngày hội mong muốn lan toả tình yêu sách đến với các em học sinh và giúp cho các em có một buổi trải nghiệm thật vui vẻ và có ý nghĩa”.

Sách là nguồn tri thức vô tận mà mỗi chúng ta đều có thể tìm tòi và học hỏi, cũng chính từ sách sẽ giúp các em thay đổi những thói quen chưa tốt… Đó là ý nghĩa, là hành trình mà đơn vị tổ chức mong muốn mang đến và giúp các em học sinh vùng cao Sơn La mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kĩ năng sống và chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai.

Thúy Hà