Hội An mở rộng không gian đi bộ cho du khách

Từ ngày 15/5, cùng với việc siết chặt việc thu vé thăm quan khu phố cổ Hội An đối với khách lữ hành và khách đoàn, địa phương cũng triển khai “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, mở rộng tại tuyến đường Phan Châu Trinh với chiều dài khoảng 1km để phục vụ nhu cầu của du khách.

Tuyến đường Phan Châu Trinh, thành phố Hội An cấm xe có động cơ không được phép hoạt động từ 17 giờ 30 đến 21 giờ 30 hàng ngày vào mùa hè và 17 giờ 30 đến 21 giờ vào mùa đông.

Không gian thăm quan phố cổ được mở rộng khiến nhiều du khách thích thú, giảm bớt quá tải trước đây khi tập trung ở tuyến đường từ Bạch Đằng, Trần Phú đến Nguyễn Thái Học.

Giai đoạn 2 của đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” dự kiến từ ngày 1/1/2024. Trong thời gian này, thành phố cũng đưa vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghệ thuật để phục vụ du khách như: Hát bội tại Văn chỉ Minh Hương; nhóm nhạc “Cung đàn xưa”; không gian trà đạo, dập tranh giấy dó.

Nguyễn Hùng – Anh Khoa