Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bất đồng về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Liên quan đến vụ phóng vệ tinh mới nhất của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp. Trong khi Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) lên án Bình Nhưỡng, thì Trung Quốc và Nga lại phớt lờ lời kêu gọi này và đổ lỗi cho Washington làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, Mỹ đã kêu gọi các nước thảo luận về vụ phóng vệ tinh thất bại ngày 31/5 của Triều Tiên, cho rằng vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc vì đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại cho rằng Triều Tiên có “những lo ngại về an ninh chính đáng” và Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò thúc đẩy việc giảm căng thẳng và không nên đổ lỗi cho một bên.

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc thẳng thắn chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bằng cách tiến hành cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Hiện Mỹ - Nhật – Hàn đang cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ phóng vệ tinh mới, sau vụ phóng thất bại ngày 31/5.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh