Hội nghị cấp cao APEC 2022: Triển vọng phục hồi kinh tế khu vực và thế giới

Sau 2 năm diễn ra theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC có cơ hội gặp gỡ trực tiếp tại thủ đô Bangkok để cùng thảo luận và thống nhất các giải pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư, phục hồi tăng trưởng và tăng trưởng bao trùm.

Trước khi Hội nghị chính thức diễn ra, các cuộc gặp mặt bền lề giữa các nhà lãnh đạo cấp cao đã được tiến hành, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại-đầu tư, đưa kinh tế khu vực APEC và thế giới phát triển trở lại đúng hướng. 

Một trong những cuộc gặp được chú ý nhất bên lề Hội nghị Cấp cao APEC lần này là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong gần 3 năm qua. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Kishida đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nỗ lực để xây dựng quan hệ giữa hai nước bền vững và mang tính xây dựng.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai nước có nhiều lợi ích chung cũng như tiềm năng hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước có thể xây dựng mối quan hệ "đáp ứng được những yêu cầu của thời đại mới".

Trong khi đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế, mà còn góp phần thúc đẩy ổn định và thịnh vượng của khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh Singapore mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Quốc và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương hiện nay, cũng như nâng cấp các dự án liên chính phủ.

Còn trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phụ phẩm chất lượng cao của Philippines. Về phía Philippines, Tổng thống Marcos nhấn mạnh nước này mong muốn hợp tác với Trung Quốc để khai thác tiềm năng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, …

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022, Nhật Bản và Thái Lan cũng đã đã ký kết "Kế hoạch hành động chung 5 năm về Quan hệ đối tác kinh tế chiến lược Nhật Bản-Thái Lan”. Kế hoạch hành động cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian, khoa học và công nghệ, môi trường và năng lượng để thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon, cải thiện chăm sóc sức khỏe và phát triển ngành y tế, đẩy mạnh mô hình thành phố thông minh và du lịch chất lượng.