Hội nghị G20 không ra được tuyên bố chung do bất đồng về Ukraine

Hội nghị Bộ trưởng tài chính G20 đã khép lại hôm qua tại Ấn Độ mà không thể đưa ra tuyên bố chung. Bất đồng giữa các nước về nội dung liên quan đến Ukraine được cho là nguyên nhân.

Ấn Độ, quốc gia nắm cương vị chủ tịch luân phiên đã chỉ đề cập một cách sơ bộ đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi các thành viên từ phương Tây khẳng định sẽ không ủng hộ bất cứ giải pháp nào nếu không có sự lên án mạnh mẽ đối với Nga.

Việc thiếu sự đồng thuận đồng nghĩa với việc hội nghị thượng đỉnh của G20 tại Bengaluru không có tuyên bố chung. Đây cũng là kết quả tương tự với hội nghị G20 năm 2022 tại Bali, Indonesia khi các quốc gia không thể đi đến một kết luận cuối cùng có giá trị.