Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ: Kiến nghị tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách

Trong thời gian tới, cần tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách tham gia Hội đồng Nhân dân một cách hiệu quả. Đây là kiến nghị của nhiều đại biểu tại hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức hội họp như kỳ họp không giấy được các địa phương như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… triển khai hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Hoạt động chất vấn ngày càng thực chất, điển hình như Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An có 30 đại biểu tham gia chất vấn nhiều vấn đề nóng như: khai thác khoáng sản, chính sách hỗ trợ người bị mất việc làm do dịch Covid 19…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thừa nhận nhiều khó khăn và hạn chế và kiến nghị nâng tỷ lệ đại biểu tham gia hoạt động chuyên trách; tăng thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng Nhân dân giải quyết các vấn đề quan trọng. Nhiều vấn đề về pháp lý chưa đồng bộ dẫn đến các địa phương vận dụng khác nhau dẫn tới chưa thể phát huy hiệu lực hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Ông NGUYỄN TRẦN HUY, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị: “Đã là luật thì phải quy định cụ thể và cứng không nên có những từ như “có thể". Nên quy định cứng vào luật để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn quốc; những quy định như “có thể kiêm nhiệm”, “có thể chuyên trách” làm cho các địa phương áp dụng không đồng bộ”.

Bên cạnh đó, chất lượng đại biểu vẫn là vấn đề mà các đại biểu trăn trở bởi  nhiều đại biểu rất mờ nhạt, không để lại dấu ấn gì với cử tri.

Bà NGUYỄN THỊ ÁI VÂN, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: "Như chúng tôi theo dõi suốt nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân, có đại biểu không tham gia phát biểu ý kiến, thậm chí có đại biểu không thảo luận suốt kỳ họp. Ngoài các đại biểu chuyên trách, các đại biểu kiêm nhiệm tham gia chất vấn rất là ít và kinh nghiệm hoạt động của đại biểu mới vẫn còn hạn chế nhất định”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, mỗi đại biểu cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ và chương trình hành động với cử tri. Một khi Quốc hội đã đổi mới thì Hội đồng nhân dân cũng phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của cử tri. Nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Hội đồng nhân dân tiếp tục là chất vấn, giám sát, đặc biệt phải đeo bám vấn đề đến cùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Các Ban của Hội đồng nhân dân và Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân cần tập trung vào các vấn đề nóng , quan trọng của địa phương được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm, tác động đến phát triển kinh tế xã hội. Nội dung chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, đúng thẩm quyền không hỏi kiểu cho biết, nội dung trả lời phải trọng tâm ngắn gọn xác định được nguyên nhân, trách nhiệm cách khắc phục các vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân đã đặt ra”.

Đối với kiến nghị tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội giao Ban Công tác Đại biểu tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Quốc hội. Dự kiến Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 2 sẽ do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đăng cai.

Tiểu Bảo