Hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ nhất

Theo thống kê năm 2021, thanh niên chiếm 22,5% dân số cả nước. Thời gian qua, khi dịch bệnh, thiên tai có nhiều ảnh hưởng đến đời sống, thanh niên đã phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, sáng tạo và thích nghi với tình hình mới. Sáng 24/3, tại Văn phòng Chính phủ diễn ra hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Đây là hội nghị toàn thể lần thứ nhất sau khi ủy ban được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 282 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2021, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên đã tích cực phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên như Nghị quyết triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật; tổ chức hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên… 

Tuy nhiên, việc nắm bắt, tổng hợp thông tin của ủy ban còn chậm; 17 bộ ngành có thành viên tham gia ủy ban chưa gửi báo cáo định kỳ theo quy chế hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 gây gián đoạn nhiều hoạt động.

Thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục triển khai tích cực các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ủy ban cũng kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát thực hiện Luật Thanh niên 2020, nhất là các giải pháp ứng phó với những ảnh hưởng mà dịch covid-19 tác động lên nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, kiến nghị chính phủ và các bộ ngành triển khai các giải pháp cụ thể hơn để thúc đẩy công tác thanh niên.

Đỗ Minh