• 1310 lượt xem
  • 14:51 26/11/2022
  • Kinh tế

Hội nhập kinh tế quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Việt Nam sang các thị trường có các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) như Hoa Kỳ, Trung Quốc, ASEAN đều tăng ở mức cao với 2 con số.

Điều này cho thấy, việc thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các FTA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Đây là nội dung được đưa ra tại Hội thảo “Hội nhập Kinh tế Quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới” do ĐH Kinh tế ĐHQGHN tổ chức. 

Đây là chuỗi hội thảo thường niên về Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế (CIECI) được khởi xướng từ năm 2013. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 200 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả quốc tế, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, dù doanh nghiệp đã nâng cao hiểu biết về các FTA, tuy nhiên mới có hơn 30% số DN được khảo sát cho biết nhận được thông tin về FTA với EU, hơn 25% nhận được thông tin về CPTPP... Đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều cơ hội từ các FTA bị DN bỏ lỡ. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các FTA đã có hiệu lực.

Trong đó, cần tập trung tận dụng các cơ hội của những FTA thế hệ mới với những cam kết sâu rộng và toàn diện; đẩy mạnh việc đa dạng hóa thị trường và mặt hàng XK, cơ cấu lại các ngành hàng XK hiệu quả.

Đào Nghĩa