“Hồi sinh và tái thiết” – Tôn vinh những đột phá khoa học tái thiết cuộc sống

Với Chủ đề “Hồi sinh và Tái thiết”, Giải thưởng VinFuture 2022 tìm kiếm và vinh danh các công trình khoa học – công nghệ kiệt xuất có tác động tích cực trong và sau đại dịch giúp phát triển bền vững đời sống của hàng triệu người trên khắp hành tinh.

Lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ được tổ chức vào tối ngày 20/12. Các nhà khoa học nhận định chủ đề của Vinfuture năm nay vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh các quốc gia đang phục hồi sau một thời gian dài bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

Tầm vóc uy tín từ mùa I và chủ đề ý nghĩa, thiết thực của mùa II đã khiến VinFuture 2022 vượt trội cả về số lượng và chất lượng. Đã có gần 1.000 dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ đến từ 71 quốc gia trên 6 châu lục được đề cử (so với con số 599 đề cử nhận được năm 2021). Trong đó, 584 dự án được đề cử bởi top 2% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Chủ đề “Hồi sinh và Tái thiết” năm nay đã được nhiều nhà khoa học, chủ nhân các giải thưởng đặc biệt của VinFuture mùa I đánh giá cao.

Theo Giáo sư Sir Richard Henry Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, “Giải thưởng VinFuture 2022 giúp chúng ta thấy rõ vai trò hàn gắn của Khoa học và Công nghệ trong đời sống thực tế.”

Trong khi đó, Giáo sư Salim S.Abdool Karim nhận định, chủ đề “Hồi sinh và Tái thiết” là lời nhắc nhở đối với thế giới, rằng vẫn còn nhiều thách thức sau đại dịch và không thể bỏ dở những điều đang làm.

Trong bối cảnh Covid-19 gây tổn thất nghiêm trọng cho toàn cầu, Giáo sư Zhenan Bao cho rằng chủ đề “Hồi sinh và Tái thiết” có thể truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trên thế giới nhằm đưa ra những nghiên cứu, phát minh giúp nhân loại phục hồi sau đại dịch.

Còn đối với Giáo sư Omar Yaghi, “Giải thưởng VinFuture không chỉ đang nâng tầm học thuật mà còn nâng tầm giá trị xã hội, thông qua thông điệp: Khoa học là chìa khóa để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.”

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Kim Ngọc