Homestay tại Sapa hút khách du lịch dịp nghỉ lễ

Du lịch homestay giúp du khách có nhiều trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và không gian văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc. Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, loại hình du lịch này thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Thay vì đặt phòng khách sạn ở phân khúc hạng cao cấp để lưu trú trong dịp nghỉ lễ tại Sa Pa, gia đình chị Kết đã lựa chọn ở homestay. Kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bởi vậy nghỉ tại homestay sẽ giúp các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian để trải nghiệm thực tế đời sống, sinh hoạt của người vùng cao.

Với lợi thế về thiên nhiên, khí hậu, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, khu du lịch Quốc gia Sa Pa thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây cũng là điều kiện để các mô hình du lịch trải nghiệm ngày càng nở rộ tại các vùng nông thôn. Thị xã Sa Pa có trên 300 homestay. Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các cơ sở homestay đã đón hơn 65.000 lượt khách, chiếm 65% tổng số khách lưu trú tại Sa Pa.

Cải tạo không gian sống thành các điểm đón khách, các mô hình homestay không chỉ giúp người dân nông thôn nâng cao thu nhập mà còn góp phần lưu giữ, quảng bá văn hóa đến du khách thập phương.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Ngọc