Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 sẽ chính thức quay trở lại với chủ đề: “Cùng vững bước, cùng đi lên”.

Theo đó, hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10/9/2022 với sự tham gia của hơn 300 gian hàng đến từ các đơn vị trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ hội chợ có các hoạt động như Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển du lịch với sự tham dự của lãnh đạo bộ phụ trách du lịch các nước khu vực hạ nguồn sông Mê kông, Ấn Độ và Cuba; Hội thảo về chuyển đổi số trong du lịch, trong đó điểm nhấn là Đêm Việt Nam “Tinh hoa Gạo Việt”.

Bà NGUYỄN THỊ ÁNH HOA – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM: “Đêm Việt Nam Tinh hoa gạo Việt là một nội dung được chúng tôi chọn lựa để làm sao khi khách quốc tế đến hội chợ sẽ hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam - một trong những nền văn hóa lúa nước." 

Thông qua chuỗi các hoạt động tại hội chợ du lịch quốc tế lần này, dự kiến sẽ thu hút hơn 22.000 khách tham quan. Đây được kỳ vọng là cơ hội bứt phá, tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Bà HUỲNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG - Phó Tổng Giám đốc Vietravel: “Chuẩn bị các đoàn khách đến từ Trung Đông, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung vào thị trường Thái, thị trường Bắc Mỹ. Đó là những thị trường quan tâm đẩy mạnh thúc đẩy và kết nối giao thương trong việc trong dịp ITE năm nay." 

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm nay, nước ta đón 954.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 13,3 triệu lượt; 765.585 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 60.379 tỉ đồng.  

Hữu Ái