Hơn 46.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Theo các cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 đã vượt qúa 46.000. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phần lớn các hoạt động cứu hộ dự kiến sẽ kết thúc trong 19/2.

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến nay đã ghi nhận khoảng 5.600 đợt dư chấn sau động đất. Thảm kịch xảy ra đã gây ảnh hưởng đến 13 triệu người.

Nhằm góp phần khắc phục các hậu quả sau động đất, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng đang nỗ lực kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em tại Syria.

Vốn là nước chịu nhiều ảnh hưởng bởi xung đột, thảm kịch động đất hôm 6/2 đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và tuyệt vọng của trẻ em Syria. Nhiều em đã mất gia đình và không còn nơi nương tựa. Không chỉ vậy, tình trạng thiếu nước sạch cũng đang trở thành mối đe doạ đến sức khoẻ của người dân, tiềm tàng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thực phẩm và nước sạch, UNICEF đang triển khai thêm các kế hoạch mới để hỗ trợ dinh dưỡng, bảo vệ sức khoẻ và an toàn giáo dục cho trẻ em Syria trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam