Hơn 500 người tử vong vì nắng nóng ở Tây Ban Nha

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục do những biến đổi bất thường của khí hậu. Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết đã có hơn 500 người tử vong do đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày tại quốc gia này.

Theo tờ Le Monde, con số tử vong nói trên được thủ tướng Tây Ban Nha trích dẫn từ một thống kê mới được Viện Y tế Carlos III công bố. Ông Sanchez lưu ý cộng đồng giữ gìn sức khoẻ, đồng thời khẳng định “tình trạng khẩn cấp về khí hậu là một thực tế” đang diễn ra. 

Đợt nắng nóng dài ngày vừa qua đã ảnh hưởng mạnh đến khu vực Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ nhiều nơi đã vượt trên 45 độ C trong tuần trước, gây ra hàng loạt vụ cháy rừng đáng tiếc.