Hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đang cạn kiệt

Một nghiên cứu vừa được Tạp chí Khoa học của Mỹ đăng tải cho thấy, 53% số hồ lớn trên thế giới đang cạn kiệt dần. Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về thiếu nước cung cấp cho nông nghiệp, thủy điện và sinh hoạt của con người.

Theo đó, các chuyên gia quốc tế đã thực hiện khảo sát gần 2.000 hồ lớn trên thế giới phục vụ cho nghiên cứu. Một số nguồn nước ngọt quan trọng nhất trên thế giới - từ khu vực Biển Caspi giữa Châu Âu và Châu Á đến Hồ Titicaca của Nam Mỹ - đã bị mất nước với tốc độ khoảng 22 tỉ tấn mỗi năm trong ba thập kỷ vừa qua. Nguyên nhân chính là do sự nóng lên của khí hậu, tiếp đó là việc sử dụng không bền vững của con người. Trong những năm gần đây, gần 2 tỷ người sống trong lưu vực các hồ khô cạn bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều khu vực phải đối mặt với tình trạng thiếu nước.