Hondurras ban bố tình trạng khẩn cấp vì nạn tống tiền

Tổng thống Honduras Xiomara Castro đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trước các vụ tống tiền đang gia tăng. Tình trạng này gây ra bởi các băng nhóm tội phạm.

Các biện pháp mới của chính phủ Honduras sẽ cho phép đình chỉ một số quyền theo hiến pháp ở những khu vực có sự hiện diện của nhiều băng đảng tội phạm, chống lại các hoạt động rửa tiền. Đồng thời triển khai 20.000 cảnh sát, và áp đặt các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ nơi công cộng.

Tổng thống Honduras XIOMARA CASTRO: "Trong thời gian ngắn nhất có thể, cảnh sát phải trấn áp được những địa điểm công cộng bị tội phạm có tổ chức và các băng đảng xâm phạm và kiểm soát. Để củng cố chiến lược phục hồi ngay lập tức các vùng lãnh thổ, khu dân cư, làng mạc, thành phố và các sở vô luật pháp này, tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia".

Honduras sẽ triển khai kế hoạch chống lại các hoạt động tống tiền đang diễn ra trên cả nước. Tại quốc gia Trung Mỹ, các băng đảng tại Honduras đã yêu cầu người dân nộp phí bảo kê, nếu từ chối sẽ bị đe doạ tính mạng.

Bên cạnh đó, chính phủ Honduras cũng cho phép sử dụng công quỹ để chống lại các băng nhóm tội phạm có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như bắt cóc và buôn bán ma túy. Ước tính, các vụ tống tiền đã tạo ra lợi nhuận hằng năm khoảng 737 triệu USD cho các băng đảng, tương đương gần 3% GDP của quốc gia này.

Phòng Quốc tế