Huấn luyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ khai giảng khoá huấn luyện nghĩa vụ công an Nhân dân năm 2022 tại Quảng Ninh. Đây là năm thứ 2 lực lượng này tổ chức huấn luyện nghĩa vụ quân sự của công an 61 địa phương trên toàn quốc.

Theo chương trình huấn luyện, các tân binh sẽ được truyền đạt những kiến thức, nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật nghiệp vụ; quân sự võ thuật Công an Nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát Cơ động. Qua đó nâng cao chất lượng nguồn tuyển đầu vào lực lượng Công an Nhân dân.

Chiến sĩ ĐẶNG VĂN ĐẤT, Tiểu đội 6, Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc Bộ: “Em sẽ thấy mình được trưởng thành hơn, cứng cáp, mạnh khỏe hơn. Ngoài ra sẽ có rất nhiều những chiến sĩ và các anh ta bạn cùng lứa tuổi và lớn hơn sẽ dạy cho em nhiều kiến thức hơn. Sau 3 tháng sẽ giúp cho em học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có những trải nghiệm mới lạ và khác nhau để trở về thực hành tại quê của em.”

Năm 2022, để góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn trước dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đặt ra một số yêu cầu đối với khoá huấn luyện năm nay.

Trung tướng PHẠM QUỐC CƯƠNG, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an: “các đơn vị phải chủ động thực hiện kế hoạch huấn luyện theo khung chương trình, đảm bảo 100 % chiến sĩ trở về đơn vị mới đều có khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú ý đến công tác chăm lo, quản lý, khám chữa bệnh với mục tiêu 100 % quân số khỏe. Đồng thời phải làm tốt công tác phòng, chống dịch của COVID-19 tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.”

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức tiếp nhận, huấn luyện hơn 15.500 công dân. Riêng tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc Bộ có hơn 1.700 chiến sĩ mới của Công an 10 tỉnh, thành. Khoá huấn luyện sẽ kéo dài trong 3 tháng./.

Đức Minh