Hưng Yên: Nổi cộm vấn đề xây dựng trái phép, lãnh đạo huyện "không dám" khẳng định khi nào xử lý được dứt điểm

Như đã phản ánh trong các chương trình Chuyển động 365 trước, tình trạng hàng loạt các công trình nhà ở xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên. Dù lãnh đạo tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ buông lỏng, trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm nhưng trên thực tế, tình trạng này vẫn chưa bớt nóng.

Ông NGÔ VĂN TÙNG, Trưởng phòng TNMT huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: “Lực lượng của Phòng Tài nguyên môi trường thì cũng mỏng. Trong khi theo quy định, trách nhiệm của địa phương là từ phát hiện, ngăn chặn, xử lý là trách nhiệm của xã. Một số địa phương buông lỏng quản lý dẫn tới tình trạng người dân xây dựng tràn lan.”

Lực lượng mỏng nên hàng loạt ngôi nhà kiên cố, biệt thự, đã mọc lên ồ ạt. Riêng huyện Kim Động đã có hơn 1.400 công trình vi phạm xây dựng trái phép. Tập trung nhiều tại xã Toàn Thắng vời gần 100 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông thủy lợi.

Ông BÙI VĂN PHÚC, Chủ tịch UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: “Quan điểm của Ban Thường vụ cũng như UBND huyện về các công trình này đều phải tiến hành để giải tỏa. Địa phương đang tuyên truyền vận động, trước hết là để người dân tự tháo dỡ. Về thời gian xử lý triệt để thì không dám hứa trước, bởi tùy theo từng trường hợp cụ thể để xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền huyện phải xin ý kiến tỉnh để xử lý."

Tương tự tại huyện Tiên Lữ, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp cũng đang nhiều diễn biến phức tạp. Không những xây dựng công trinh kiên cố trên đất nông nghiệp mà còn có nhiều bến bãi tập kết trái phép. Dù Chủ tịch xã đã bị đình chỉ công tác 1 tháng để tập trung xử lý các vi phạm trên, tuy nhiên đến thời điểm này các công trình, bến bãi vẫn tồn tại.

Ông ĐÀO VĂN THẮNG, Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên: “Trên thực tế là các bãi này vẫn thì thọt bơm cát lên, đấy là chúng tôi nói thật chứ không phải giấu giếm gì. Chúng tôi cũng xử lý rồi, xử phạt hành chính, cấm và bắt đầu từ 1/10 chúng tôi cũng kiên quyết rồi…”

Mặc dù, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Chỉ thị 02 và Kế hoạch số 93A thể hiện sự quyết liệt trong công tác quản lý đất đai. Nhưng việc thực hiện các tại các địa phương chưa đồng bộ, nằm trên giấy khiến tình trạng xây dựng các công trình trái phép vẫn chưa hết nóng.

Hữu Nghĩa