Hụt chỉ tiêu 5 triệu khách quốc tế: Việt Nam đứng cuối bảng phục hồi du lịch Châu Á

Là một trong những quốc gia đi đầu khu vực mở cửa du lịch trở lại, cũng là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại một số trang web du lịch. Thế nhưng Việt Nam lại đang đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau Covid-19. 

Bằng chứng là năm 2022, Việt Nam chỉ có thể đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đón được 5 triệu lượt khách để tạo nguồn thu khoảng 4,5 tỉ USD. Trong khi Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế này. Đây là thông tin tại hội nghị bàn tròn Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp năm 2023 vừa công bố./