IAEA lạc quan triển vọng đàm phán hạt nhân với Iran

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đang tiến hành thảo luận với Chính phủ Iran về chương trình hạt nhân của nước này. IAEA cũng đồng thời bày tỏ lạc quan về kết quả tích cực của tiến trình ngoại giao.

Phát biểu trước báo giới, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, chương trình thảo luận của tổ chức này với chính phủ Iran bao gồm việc làm rõ các thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa IAEA và Iran. Ông Grossi cũng khẳng định cuộc thảo luận giữa 2 bên đang diễn ra trong bầu không khí chuyên nghiệp, trung thực và hợp tác.

Chuyến thăm của ông Grossi diễn ra trong bối cảnh đã diễn ra các cuộc thảo luận giữa IAEA và Tehran về nguồn gốc của chương trình làm giàu uranium tới độ tinh khiết lên gần với ngưỡng để vũ khí hóa. Trước đó, IAEA đã thông qua một nghị quyết đề nghị Iran hợp tác điều tra các dấu vết hạt nhân tại một số cơ sở hạt nhân chưa được công bố.

Hoàng Lịch