IMF cân nhắc gói viện trợ Ukraine trị giá tới 16 tỷ USD

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang xem xét gói viện trợ dài hạn cho Ukraine, có trị giá lên đến 16 tỷ USD nhằm hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.

Theo thông tin từ tờ The Straits Times, việc gói viện trợ này có được thông qua hay không phụ thuộc vào một loạt các điều kiện, bao gồm sự chấp thuận của nhóm G7, cũng như các nhà tài trợ và chủ nợ của Ukraine. Nếu được thông qua, chương trình viện trợ này sẽ kéo dài từ 3 đến 4 năm, dự kiến giải ngân từ 5 tỷ đến 7 tỷ đô-la trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, nếu gói viện trợ không được thông qua, quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn có thể hỗ trợ Ukraine bằng chương trình “Công cụ tài chính nhanh” trị giá 1,3 tỷ USD.